Minh tinh Brigitte Bardot, biểu tượng quyến rũ của điện ảnh thế giới, đã qua đời ngày 28/12/2025. ở tuổi 91. Nữ văn sỹ Simone de Beauvoir coi Brigitte Bardot là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Pháp như ô tô Renault và lưu ý rằng nữ diễn viên này không được lòng người dân quê hương vì sự thẳng thắn và trung thực của mình, điều đã gây sốc cho công chúng. Còn điều gì khác được biết về Brigitte Bardot? Có 5 sự thật khá nổi trội trong cuộc đời bà.


 

1-NỔI LOẠN CHỐNG LẠI CHA MẸ

Brigitte Bardot và em gái của bà, Marie-Jean, lớn lên trong một gia đình tư sản giàu có: cha của họ, Louis Bardot, sở hữu một số nhà máy, và mẹ của họ, Anne-Marie Musel, là con gái của một giám đốc công ty bảo hiểm. Cha mẹ của họ có quan điểm bảo thủ, là những người Công giáo sùng đạo và nuôi dạy con cái rất nghiêm khắc.

Brigitte nhớ lại trong cuốn hồi ký của mình rằng mẹ của bà là người chọn bạn gái cho bà, và cha bà từng phạt các con gái 20 roi vì làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của ông. Sự việc này cuối cùng đã khiến bà xa lánh cha mẹ và đánh thức tinh thần nổi loạn trong bà. Sau đó, bà đã thực hiện nhiều hành động ngông cuồng, khiến gia đình phẫn nộ

 

2. THẾ CHIẾN 2 ĐÃ ĐỊNH HÌNH SỐ PHẬN CỦA BÀ  

Trong Thế chiến II, khi Paris bị Đức Quốc xã chiếm đóng và dân thường bị giám sát chặt chẽ, gia đình Bardot hiếm khi rời khỏi nhà. Trong thời gian này, cô bé Brigitte tự giải trí bằng cách khiêu vũ theo nhạc cổ điển được thu âm. Nhận thấy tài năng của con gái, mẹ cô đã cho cô bé bảy tuổi theo học một trường ba lê tư nhân.

Năm 1949, Brigitte bắt đầu học ba lê tại Nhạc viện Paris danh tiếng, nơi cô theo học các lớp của biên đạo múa người Nga Boris Knyazev trong ba năm. Chính tại nhạc viện, cô đã được Hélène Gordon-Lazareff, giám đốc các tạp chí thời trang “Elle” và “Le Jardin des Modes”, chú ý và mời cô làm người mẫu. Năm 14 tuổi, Brigitte Bardot chụp ảnh cho tạp chí lần đầu tiên, và một năm sau buổi chụp ảnh cho “Elle” , cô nhận được lời mời đóng phim.

Bộ phim bị hủy bỏ, nhưng trong buổi thử vai, Bardot đã gặp trợ lý đạo diễn 21 tuổi, sau này trở thành đạo diễn và biên kịch Roger Vadim (Vadim Plemyannikov), người là  mối tình đầu và người bạn suốt đời của cô. Cha mẹ cô phản đối mối quan hệ của cặp trẻ và sự nghiệp diễn xuất của con gái, nhưng cuối cùng đã phải nhượng bộ với quy định rằng cả hai sẽ kết hôn khi Brigitte tròn 18 tuổi.

 

3. ROGER VADIM ĐÃ TẠO DỰNG CUỘC ĐỜI MÀN ẢNH CỦA BRIGITTE

Để chuẩn bị cho hình ảnh của cô, Vadim đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo Bardot được chú ý và được giao vai diễn. Tại tất cả các sự kiện xã hội, ông luôn đảm bảo rằng nữ diễn viên tương lai là trung tâm của sự chú ý và những bức ảnh của cô từ các sự kiện đều thành công. Ông bắt đầu viết kịch bản dành riêng cho cô. Bardot ra mắt màn ảnh rộng ở tuổi 17, và một năm sau, cô kết hôn với Roger Vadim.

Vai diễn của cô trong bộ phim đầu tay do chồng cô đạo diễn, bộ phim "Và Chúa Tạo Ra đàn bà" năm 1956, đã đưa cô trở thành một ngôi sao thực thụ. Trong phim, Bardot vào vai một cô gái tóc vàng vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Truyền thuyết kể rằng các nhà kiểm duyệt đã cố gắng cắt bỏ những cảnh khỏa thân trong phim, nhưng chúng không hề có.

Như chính Vadim đã nói, Bardot "không cần phải cởi đồ" để gây sốc. Bộ phim đã giúp nữ diễn viên nổi tiếng không chỉ ở Pháp mà còn ở nước ngoài, và vai diễn của cô đã đưa cô sánh ngang với những biểu tượng gợi cảm của thập niên 1950 như Marilyn Monroe và Sophia Loren. Sau bộ phim này, cuộc hôn nhân của Bardot và Vadim kết thúc khi nữ diễn viên phải lòng bạn diễn của mình, Jean-Louis Trintignant.

 

4. BỊ LỢI DỤNG TRÊN PHIM TRƯỜNG

 Trải nghiệm khó khăn nhất của Bardot là khi quay bộ phim "Sự Thật", do Henri-Georges Clouzot đạo diễn. Bà nhớ lại cảm giác khó chịu trong khi quay cảnh tự tử của nhân vật và đã xin hai viên aspirin. Thay vào đó, đạo diễn đã đưa cho bà một viên thuốc ngủ mạnh để khiến bà nom buồn ngủ hơn trước ống kính. Bardot thừa nhận rằng những viên thuốc đó đã khiến bà ngủ suốt 48 tiếng.

Đạo diễn đã gây áp lực tâm lý lên nữ diễn viên để đạt được kết quả mong muốn trên phim trường, tuyên bố rằng cuộc đời bà đã kết thúc và bà sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì nữa. Bardot nhớ lại trong cuốn hồi ký của mình rằng Clouzot "đã hủy hoại toàn bộ năng lượng của tôi để tạo ra vẻ ngoài của sự rối loạn tinh thần trong phim. Ngay trước buổi ra mắt, bà đã cố gắng tự tử một lần nữa: các bác sĩ chẩn đoán bà bị trầm cảm.

Các nhà phê bình gọi diễn xuất của bà trong phim "Sự Thật" là hay nhất trong sự nghiệp của bà; chính bộ phim này đã cho thấy khả năng diễn xuất các vai bi kịch của Brigitter. 

 

 5. BÀ TIN RẰNG MÌNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VAI TRÒ LÀM MẸ

Theo Bardot, bà đã từng phá thai nhiều lần, và người con duy nhất của bà là chú bé Nicolas. Khi biết tin bà mang thai, người yêu kiêm bạn diễn của bà trong bộ phim hài "Babette Goes to War"- Jacques Charrier, đã nhất quyết muốn kết hôn và sinh con với bà. Theo nữ diễn viên, bà "không có bản năng làm mẹ". Cuộc hôn nhân kéo dài ba năm và sau khi ly hôn, Nicolas ở lại với cha.

Sau khi cuốn tự truyện "Initials B.B." của nữ diễn viên được xuất bản, chồng cũ và con trai của bà đã kiện Bardot vì tiết lộ chi tiết đời tư và tội phỉ báng. Jacques Charrier đã xuất bản cuốn sách của riêng mình, có tựa đề "My Answer to Brigitte Bardot" (Câu trả lời của tôi dành cho Brigitte Bardot). Trong đó, ông khẳng định rằng nữ diễn viên thực sự yêu thương con trai mình, một tuyên bố được xác nhận bởi những bức thư của bà.

                                   TÔ HOÀNG