Suốt 77 năm qua, Nhà xuất bản Văn Học luôn có ý nghĩa như một địa chỉ tin cậy cho giới sáng tác và giới thưởng thức văn học. Dù trong cơ chế thị trường nhiều thử thách, Nhà xuất bản Văn Học vẫn luôn giữ vững chất lượng các ấn phẩm để trao gửi công chúng.


 Công cuộc tinh gọn vẫn tiếp tục theo mục tiêu hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực. Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch vừa có đề án sắp xếp 4 nhà xuất bản trực thuộc Bộ.

Thực hiện phá sản đối với Nhà xuất bản Thế Giới và Nhà xuất bản Thể Thao – Du Lịch, không có gì đáng băn khoăn. Thế nhưng, sáp nhập Nhà xuất bản Văn Học vào Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc, cần đắn đo kỹ lưỡng hơn.

Trước hết, phải khẳng định, Nhà xuất bản Văn Học là một thương hiệu lớn trong dòng chảy văn hóa cách mạng Việt Nam. Nhà xuất bản Văn Học có tiền thân là Nhà xuất bản Văn Nghệ ra đời năm 1948, gắn liền với Hội Văn hóa Cứu Quốc và Hội Văn nghệ Việt Nam. Đến năm 1957, khi thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, thì Nhà xuất bản Văn Nghệ cũng chính thức đổi tên thành Nhà xuất bản Văn Học.

Suốt 77 năm qua, Nhà xuất bản Văn Học luôn có ý nghĩa như một địa chỉ tin cậy cho giới sáng tác và giới thưởng thức văn học. Dù trong cơ chế thị trường nhiều thử thách, Nhà xuất bản Văn Học vẫn luôn giữ vững chất lượng các ấn phẩm để trao gửi công chúng.

Nếu không có sự cân nhắc nghiêm túc, Nhà xuất bản Văn Học bị mất tên sẽ tạo ra một khoảng trống hụt hẫng trong lịch sử xuất bản nước ta. Bởi lẽ, hành trình của Nhà xuất bản Văn Học có dấu ấn của những tên tuổi tiêu biểu văn học Việt Nam, mà chỉ riêng những nhân vật từng lãnh đạo đơn vị này có thể kể đến Tố Hữu, Tô Hoài, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Trung Thông, Như Phong, Hoài Chân, Bùi Huy Phồn, Hoàng Cầm, Đoàn Giỏi, Kim Lân, Nguyễn Xuân Sanh, Bùi Hiển, Tế Hanh...

Chủ trương tinh gọn rất đúng đắn. Tuy nhiên, sáp nhập nhà xuất bản nọ vào nhà xuất bản kia, phải tính toán nhiều giá trị liên quan, cả tài sản hữu hình lẫn tài sản vô hình. Không thể sáp nhập một thương hiệu uy tín vào một thương hiệu khiêm tốn.

Việc hợp nhất Nhà xuất bản Văn Học và Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc, nên tham khảo cách đong đếm nặng nhẹ đã áp dụng với Nhà xuất bản Kim Đồng và Nhà xuất bản Thanh Niên. Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã tinh tế và khéo léo, cho giải thể Nhà xuất bản Thanh Niên để triển khai Tủ sách Thanh Niên nằm trong khung vận hành của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Vì vậy, hãy sáp nhập Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc vào Nhà xuất bản Văn Học. Giữ lại thương hiệu Nhà xuất bản Văn Học, đồng thời thành lập Tủ sách Văn Hóa Dân Tộc có sự đầu tư chăm chút của đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp.

                                             LÊ THIẾU NHƠN