Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024-2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.


Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa sinh ngày 25/12/1983 tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tốt nghiệp đại học báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đã có 10 năm làm Phó Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang kiêm Tổng Biên tập tạp chí Văn Nghệ Tiền Giang.

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa là tác giả của hai tập thơ “Những mảnh ghép không logic”, Bay lên từ cánh đồng” và nhiều bản vọng cổ quen thuộc với công chúng miền Tây Nam bộ. Đồng thời, nhà thơ Trương Trọng Nghĩa cũng đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Tiền Giang.

Ở tuổi 41, nhà thơ Trương Trọng Nghĩa trở thành Chủ tịch trẻ tuổi nhất trong hệ thống các hội văn nghệ địa phương. Cách đây 2 năm, nhà thơ Niê Thanh Mai được bầu làm Chủ tịch Hội văn nghệ Đắk Lắk ở tuổi 42.

Không chỉ quan tâm đến phong trào văn học nghệ thuật quê nhà, nhà thơ Trương Trọng Nghĩa còn suy tư vì những thách thức đang bủa vây cuộc sống nông thôn: “Tôi đi về phía tuổi thơ/ Giẫm lên dấu chân/ Những đứa bạn đã rời làng kiếm sống/ Đất không đủ cho sức trai cày ruộng/ Mồ hôi chẳng hóa thành bát cơm no/ Thiếu nữ bây giờ không còn hát dân ca/ Cũng thôi để tóc dài ngang lưng nữa/ Cánh đồng làng giờ nhà cửa chen chúc mọc/ Đâu còn những lũy tre ngày xưa”.

Hội văn nghệ Tiền Giang có 446 hội viên, trong đó có 75 hội viên các hội chuyên ngành trung ương. Hiện nay, Hội văn nghệ Tiền Giang có 7 chi hội, gồm văn học, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa và văn nghệ dân gian.

Trong hoạt động liên kết khu vực, Hội văn nghệ Tiền Giang đã đăng cai thành công hai cuộc thi Sáng tác bài ca vọng cổ năm 2017, 2019 và cuộc thi sáng tác ca khúc Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.

                                              PV