Nữ văn sĩ Annie Ernaux với những tác phẩm tự sự, trong đó có ‘Hồi ức thiếu nữ’ từng phát hành tại Việt Nam, vừa được trao giải Nobel văn học năm 2022.
Nữ văn sĩ Annie
Ernaux vừa được Viện Hàn lâm
Thụy Điển xướng tên là chủ nhân của giải Nobel văn học năm 2022. Nữ văn sĩ Annie
Ernaux là một trong những tác giả Pháp
hiện đại được công chúng yêu thích. Nữ văn sĩ Annie Ernaux có hơn 20 tác phẩm, chủ yếu là những sáng tác mang nhiều
yếu tố tự sự.
Nữ văn sĩ Annie
Ernaux sinh năm 1940 tại Lillebone, Seine-Maritime, Pháp. Xuất thân từ một gia đình bình dân, bố mẹ đều là công nhân,
từ nhỏ Annie
Ernaux đã nung nấu ý thức vươn
lên trong xã hội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Annie Ernaux trở thành giáo viên dạy văn và bắt đầu cầm bút.
Tác phẩm đầu tiên của
Annie
Ernaux ra mắt năm 1974 có tên gọi “Les
Armoires vides” ( Cái tủ trống rỗng).
Tuy nhiên, phải đến năm 2008, tên tuổi của Annie Ernaux mới thực sự lừng lẫy với tác phẩm “Les
Années” (Năm tháng).
Mỗi giai đoạn của cuộc
đời Annie
Ernaux đều được bà thể hiện trên trang viết. Vào
năm 2016, Annie Ernaux xuất bản cuốn “Mémoire de fille” kể lại những trải nghiệm thanh xuân của bản thân. Cuốn “Mémoire
de fille” được chuyển ngữ và
xuất bản bằng tiếng Việt có tên gọi “Hồi ức thiếu nữ” vào năm 2021.
“Hồi
ức thiếu nữ”
không phải là tác phẩm mấu chốt trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Annie
Ernaux , mà có lẽ là mấu chốt của những gì khiến người ta phải sợ hãi khi đặt
bút viết ra.
Chính vì sự thật quá khó và quá nguy hiểm
khi đưa lên trang giấy, nên “Hồi ức
thiếu nữ” gây ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc.
Điều buộc Annie
Ernaux
phải cầm bút chính là sự bất lực của bà trong việc diễn giải bằng suy nghĩ cảm
giác về những gì xảy đến với bản thân, hoặc với thế giới, chính vào thời điểm
chúng xảy đến. Vì vậy, hội đồng trao
giải Nobel Văn học 2022 nhận định tác phẩm của Annie Ernaux là “tinh tế và dũng cảm”.
NNVN