Báo Tuổi Trẻ ngày 3/4 đưa tin: Nhà báo Nguyễn Hoài Nam vừa bị khởi tố và tạm giam với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015. 

 

Nhà báo Nguyễn Hoài Nam từng là một phóng viên điều tra nổi tiếng của báo Thanh Niên. Sau vài mâu thuẫn cá nhân, nhà báo Nguyễn Hoài Nam rời báo Thanh Niên vào năm 2015 và cộng tác một số báo khác. Thời gian gần đây, nhà báo Nguyễn Hoài Nam được chú ý trên mạng xã hội với những bài viết mang phong cách phóng viên điều tra một thời.

Với tội danh  “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, nhà báo Nguyễn Hoài Nam khó tránh khỏi hệ lụy từ các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Nhà báo Nguyễn Hoài Nam từng có những phóng sự điều tra được dư luận quan tâm như “Nạo vét bùn ở sông Thị Vải, Đường dây rút ruột xăng E5 quy mô lớn, Ngân quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa...