Sau 4 tháng mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đối tượng Trương Châu Hữu Danh, Công an Thành phố Cần Thơ chiều 20/4 xác nhận đã khởi tố và bắt giam 3 thành viên của nhóm Báo Sạch là Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang.

 

Nguồn tin từ cơ quan an ninh điều tra  cho biết, sau 4 tháng mở rộng điều tra vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” liên quan đến đối tượng Trương Châu Hữu Danh, Công an Thành phố Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can, gồm: Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, cư trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, cư trú tại chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức) và Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, cư trú tại chung cư 241/1/25, đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP.HCM).

Theo lực lượng chức năng, 3 bị can nói trên bị bắt để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyển, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" được quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn. Quá trình khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Vào ngày 17/12/2020, Công an Thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An). Qua đấu tranh khai thác, Công an Thành phố Cần Thơ xác định đối tượng Trương Châu Hữu Danh đã thành lập và điều hành trang Báo Sạch để đưa những thông tin sai sự thật, có sự cộng tác của các đối tượng Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang.

Việc khởi tố và tạm giam thêm 3 thành viên của nhóm Báo Sạch thực sự gây rúng động giới truyền thông. Bởi lẽ, trong 3 đối tượng vừa bị bắt thì Nguyễn Phước Trung Bảo là con trai của một nhân vật khá nổi tiếng trong làng cầm bút và từng giữ chức vụ lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản.

Tương tự, đối tượng Nguyễn Thanh Nhã từng làm phóng viên một số tờ báo, sau đó tham gia viết sách, đã trực tiếp chấp bút cho hai cuốn tự truyện ăn khách “Lam Phương - Trăm nhớ ngàn thương” và “Hà Chương - Nhắm mắt thấy sao”.

Trang Báo Sạch hiện nay đã bị xóa, và Facebook cá nhân của các thành viên cũng đã ngừng hoạt động.

 

Nguồn: NNVN