Hội thảo "Thơ và văn xuôi đồng bằng sông Cửu Long 45 năm" vừa diễn ra tại Bến Tre. Đây là cơ hội quý báu để những tác giả miền Tây Nam bộ được dịp gặp gỡ và chia sẻ vui buồn cầm bút. Trong bộn bề cuộc sống hôm nay, chọn lựa văn chương làm sự nghiệp là một thử thách không đơn giản. Thành bại chưa biết, nhưng vẫn sống với trang viết đã đáng trân trọng. Xin được giới thiệu vài gương mặt quen thuộc với độc giả!







                               
Nhà thơ Lê Thanh My - An Giang


Nhà thơ Song Hảo - Vĩnh Long


Nhà văn Hồ Kiên Giang - Quân khu 9

Nhà thơ Trúc Phương - Vĩnh Long và nhà thơ Kim Ba - Bến Tre

Nhà văn Hào Vũ - Long An và nhà thơ Phạm Nguyên Thạch - An Giang

Nhà thơ Vũ Thiên Kiều - Kiên Giang

Nhà văn Phan Trung Nghĩa - Bạc Liêu

Nhà thơ Lê Chí - Cần Thơ

Nhà thơ Trần Ngọc Hưởng - Long An