Nhà văn Tô Hoàng chính thức đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Phê bình – Dịch thuật của Hội Nhà văn TPHCM, thay thế cho PGS-TS Đoàn Lê Giang. Nhà văn Tô Hoàng sinh năm 1941, từng được đào tạo điện ảnh chuyên nghiệp tại Nga. Nhà văn Tô Hoàng trải qua vị trí Trưởng ban Văn Nghệ báo Lao Động và Trưởng ban Văn Nghệ báo Phụ Nữ TPHCM trước khi nghỉ hưu. Ngoài viết văn, Tô Hoàng còn là gương mặt nổi bật trong giới đạo diễn- biên kịch phim tài liệu. Hiện nay, bên cạnh công việc giảng dạy ở trường đại học, Tô Hoàng chăm chú chuyển ngữ những tác phẩm viết về cuộc đời các nhà văn Xô Viết lừng lẫy!





Trên báo VNExpress cách đây 5 năm, nhà thơ – nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn đánh giá: “Nếu nhìn khách quan, tôi thấy nhà văn Tô Hoàng hơi bị thiệt thòi trong sự ghi nhận của cộng đồng độc giả. Ông ít được người đọc biết đến, dù trước đây, chỉ tính riêng tiểu thuyết “Ngửa mặt kêu trời”, Tô Hoàng xứng đáng được vinh danh. Trong dòng chảy tiểu thuyết Việt Nam, Ngửa mặt kêu trời là tác phẩm có khả năng kích hoạt suy tưởng của mọi người. Cuốn sách này ra đời vào giai đoạn đổi mới, sớm cảnh báo về những giá trị chông chênh phải được thử thách và dễ bị đổ vỡ trước tác động của cuộc sống vật chất. Chỉ cần với “Ngửa mặt kêu trời”, Tô Hoàng đủ để có diện mạo nhà văn đàng hoàng”.