Nhà báo NGUYỄN THỤY NGA qua đời
Nhà báo Nguyễn Thụy Nga đã từ trần hồi 21h15 ngày 26-10-2018 tại Bệnh viện Thống Nhất – TPHCM, hưởng thọ 93 tuổi. Nhà báo Nguyễn Thụy Ng...
http://www.lethieunhon.vn/2018/10/nha-bao-nguyen-thuy-nga-qua-oi.html
Nhà báo Nguyễn Thụy Nga đã từ trần hồi 21h15 ngày
26-10-2018 tại Bệnh viện Thống Nhất – TPHCM, hưởng thọ 93 tuổi. Nhà báo Nguyễn
Thụy Nga còn được biết đến với tên gọi Nguyễn Thị Vân – Bảy Vân. Bà là vợ của cố
Tổng Bí thư Lê Duẩn, nên ít người quan tâm bà với góc độ cá nhân: con gái của một chủ báo giàu có ở Nam
bộ, từng du học báo chí tại Trung Quốc, từng làm báo Kiến Thiết Hải Phòng nửa
cuối thập niên 1960 và làm báo Sài Gòn Giải Phóng sau năm 1975.
Bà Nguyễn Thụy Nga vào nghề báo không phải ngẫu
nhiên. Bởi lẽ, bà chính là con gái của thương gia Nguyễn Phú Khai - chủ
bút báo Tribune Indigène ("Diễn đàn bản xứ") xuất bản
tại Nam bộ cách đây đúng 1 thế kỷ. Tribune Indigène là một trong những tờ báo
tiếng Pháp đầu tiên của người Việt, phát hành mỗi tuần 3 số, tồn tại từ năm
1917 đến năm 1925.
Có gien di truyền, nên dù đã làm phu nhân lãnh tụ,
bà Nguyễn Thụy Nga vẫn tiếp tục nghề báo. Bà Nguyễn Thụy Nga và ông Lê Duẩn gặp
gỡ và kết hôn khi ông Lê Duẩn hoạt động cách mạng tại chiến trường Tây Nam bộ.
Sau cuộc cải cách ruộng đất chấn động tâm can, ông Lê Duẩn được trung ương điều
ra Hà Nội thay thế ông Trường Chinh giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng CSVN. Bà Nguyễn Thụy Nga cũng phải Bắc tiến theo
chồng. Năm 1960, bà Nguyễn Thụy Nga dắt hai con trai Lê Kiên Thành và Lê Kiên
Trung sang Bắc Kinh, để theo khóa đào tạo cử nhân báo chí. Vì vậy, trong lịch sử
báo chí cách mạng Việt Nam, bà Nguyễn Thụy Nga có lẽ là người phụ nữ đầu tiên
du học ngành báo chí!
Với phẩm chất một nhà báo, bà Nguyễn Thụy Nga ghi nhớ
rất chi tiết, rất tường tận về nhiều sự kiện và nhiều nhân vật trong đời sống
chính trị Việt Nam. Nếu bà Nguyễn Thụy Nga viết hồi ký, thì nhiều thứ hào quang
giả tạo sẽ rơi rụng…