Chi hội Nhà văn Bến Nghé là chi hội thành lập muộn nhất trong 4 chi hội của Hội Nhà văn TPHCM. Thế nhưng, Ban điều hành Chi hội Nhà văn Bến Nghé đã có chủ trương tăng tốc rất đáng hoan nghênh. Ngoài việc tổ chức họp mặt hội viên vào ngày 23-10 sắp tới, Chi hội Nhà văn Bến Nghé còn tổ chức cuộc thi thơ kéo dài 3 tháng với tiền thưởng khá hoành tráng. Theo đà này, không khéo hội viên của 3 chi hội còn lại sẽ chuyển sang sinh hoạt cùng Chi hội Nhà văn Bến Nghé!





Chiều ngày 8-10-2018, Ban điều hành Chi hội Nhà văn Bến Nghé đã họp bàn và đưa ra kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới. Bao gồm:

1. Chi hội Nhà văn Bến Nghé mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc thi văn thơ (giải thưởng có tên: GIẢI THƯỞNG VĂN THƠ BẾN NGHÉ). Cuộc thi lần 1 dành riêng cho các sáng tác thơ, chủ đề mùa xuân (lần 2 sẽ dành riêng cho văn xuôi). 

2. Tổ chức cuộc họp toàn thể hội viên Chi hội ngày 23/10/2018.

3. In một tuyển tập thơ văn tựa đề Văn chương Bến Nghé, dành cho 104 Hội viên của Chi hội Bến Nghé (Mỗi Tác giả một chùm thơ, hoặc một truyện ngắn, bút ký + chân dung và vài dòng lý lịch trích ngang).

4. Tổ chức Bàn tròn văn học và Thi ca điểm hẹn cùng Đài TNND TP.HCM. 

5. Tổ chức một chuyến đi thực tế tại Lâm Hà - Lâm Đồng. Tham quan và tìm hiểu về nông lâm nghiệp trên cao nguyên. Dự tính 25 hội viên có sức khỏe tốt.