Hoa hậu Việt Nam 2018 là cuộc thi đầu tiên mà thành phần ban giám khảo có đến ba hoa hậu thay vì một hoặc hai hoa hậu như mọi năm. Ngoài Hoa hậu VN 1988-  Bùi Bích Phương, Hoa hậu VN 1992-  Hà Kiều Anh còn có đương kim Hoa hậu VN 2016 - Đỗ Mỹ Linh tham gia “cầm cân nảy mực.  Bên cạnh ba hoa hậu đại diện cho ba cột mốc phát triển của cuộc thi, ban giảm khảo năm nay còn có các tên tuổi uy tín như: Nhà sử học Dương Trung Quốc, Trưởng Ban giám khảo; nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt; bác sĩ, GS.TS Hoàng Tử Hùng. Lý giải tại sao lại chọn đến 3 hoa hậu ngồi “ghế nóng”, ông Vũ Tiến, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Năm nay đánh dấu chặng đường 30 năm của Hoa hậu Việt Nam. Việc kết hợp Bùi Bích Phương, hoa hậu đầu tiên đăng quang và Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu đương nhiệm cùng Hà Kiều Anh, hoa hậu đăng quang khi cuộc thi lần đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh năm 1992 là chủ ý kỷ niệm chặng đường đã qua của ban tổ chức. Mỗi hoa hậu đăng quang vào một thời kỳ nên tôi tin họ cùng các thành viên còn lại sẽ có cái nhìn bao quát nhất, nhận định chuẩn xác nhất để chọn ứng viên xứng đáng cho chiếc vương miện”.


                                 
Hoa hậu Bùi Bích Phương


Hoa hậu Hà Kiều Anh


Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh