LÊ HOÀI LƯƠNG được tài trợ bao nhiêu tiền để in Văn Nhân Bình Định - Một Góc Nhìn?
Theo ông Nguyễn An Pha- Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Định, việc hỗ trợ kinh phí 85.250.000 đồng cho nhà văn Lê Hoài Lương thực tế chỉ đ...
http://www.lethieunhon.vn/2016/06/le-hoai-luong-uoc-tai-tro-bao-nhieu.html
Theo ông Nguyễn An Pha- Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Định,
việc hỗ trợ kinh phí 85.250.000 đồng cho nhà văn Lê Hoài Lương thực tế chỉ đáp
ứng được một phần trong tổng số dự trù kinh phí toàn bộ tập sách là 181.000.000
đồng. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định cũng đã ký hợp đồng trách nhiệm
về việc hỗ trợ in sách “Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn” với tác giả, trong
đó nêu rõ tác giả chịu trách nhiệm nội dung cuốn sách, liên hệ nhà xuất bản
biên tập, thẩm định nội dung, cấp phép xuất bản theo luật định. Tác giả cũng
thực hiện đúng Luật Sở hữu trí tuệ trong việc trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không
làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình.
VỤ “LÙM XÙM VĂN NHÂN BÌNH ĐỊNH” : BÊN BỊ CHÊ LÊN TIẾNG
LƯƠNG DUY CƯỜNG
Báo Người Lao Động ngày 5-6 đăng bài “Lùm xùm văn nhân Bình
Định”, trong đó đánh giá nhiều nội dung trong sách “Văn nhân Bình Định - Một
góc nhìn” của Lê Hoài Lương phiến diện, lệch lạc. Để khách quan, báo đăng ý
kiến của tác giả và đơn vị thẩm định sách
Sau khi báo đăng, tòa soạn đã tiếp nhận nhiều ý kiến khác
nhau, lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định và tác giả cuốn sách cũng
có văn bản phản hồi, giải thích một số nội dung bài báo nêu.
“Chỉ là góc nhìn
riêng”
Trong văn bản phản hồi, nhà văn Lê Hoài Lương cho biết ông
chỉ muốn viết một cuốn sách tập hợp những gương mặt tiêu biểu đáng tự hào của
văn chương Bình Định trong dòng chung văn chương cả nước. Vì điều kiện về tư
liệu và khả năng có mức độ nên chỉ khuôn lại vào sách từ thời Thơ Mới đến nay
với mong ước giới thiệu một cách khái quát và cô đọng nhất con người, văn tài
người Bình Định (hoặc thành danh ở Bình Định). “Cuốn sách chỉ là một góc nhìn
của riêng tôi chứ không nhân danh, đại diện nào” - ông Lương nhấn mạnh.
Cũng theo ông Lương, ông đã chọn tác giả cơ bản theo 3 tiêu
chí: là hội viên hội chuyên ngành trung ương có tác phẩm, công trình; là hội viên
của địa phương đoạt Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu về văn học nghệ thuật;
không là hội viên trung ương hay có giải thưởng nhưng tác phẩm của họ có độ phổ
quát cao, gây dấu ấn tốt trong bạn đọc. Riêng với Võ Phiến, trước các đánh giá
đa chiều về văn nghiệp còn chưa đồng thuận nên ông không viết về toàn bộ văn
nghiệp mà chỉ chọn mảng tạp bút của tác giả quá cố vì nhà nước đã cho ấn hành 2
tập sách về mảng này.
Ông Lương cho biết với các tác giả còn sống trong số 52 tác
giả được giới thiệu, ông đều cố gắng liên lạc thông báo việc làm sách, xin ý
kiến và mời họ tự chọn gửi tác phẩm hay nhất, tiêu biểu nhất của mình để giới
thiệu. Cá biệt có 3 tác giả không gửi tác phẩm nhưng vì nội dung cuốn sách nên
vẫn phải trích tuyển các tác phẩm mà họ đã công bố để minh họa cho các bài viết
trong sách, trong đó ghi rõ nguồn, tên tác giả và hoàn toàn không làm sai ý tác
giả.
“Chỉ là một góc nhìn nên khó hoàn hảo, tôi xin tiếp nhận mọi
góp ý để tiếp tục hoàn thiện cuốn sách. Về văn nhân, những tác giả mà tôi chưa đủ
điều kiện giới thiệu trong tập này thì sẽ dần hoàn chỉnh cho tập tiếp theo” -
ông Lương nói.
“Sáng tạo”, “tiêu
biểu”
Trong phản hồi của Hội đồng Văn học - Nghệ thuật của Hội Văn
học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định, do ông Nguyễn An Pha, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ
thuật tỉnh Bình Định, gửi có cho biết nhà văn Lê Hoài Lương là Chi hội trưởng
Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định, hội viên Hội Nhà
văn Việt Nam; đã đoạt 6 giải thưởng của Báo Văn Nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội
và 3 giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đào Tấn - Xuân Diệu; có nhiều cống hiến cho
văn học - nghệ thuật tỉnh nhà. Tháng 4-2015, ông Lương gửi đơn kèm đề cương và
dự trù kinh phí đề nghị hội hỗ trợ in sách “Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn”.
Ban thường vụ hội đã trình đề cương sách cho hội đồng xét duyệt hỗ trợ của Hội
Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định và được 100% đồng ý hỗ trợ ở diện hoạt động
sáng tạo văn học - nghệ thuật chất lượng cao.
Với 52 tác giả được giới thiệu trong sách, theo ông Pha, hội
đồng nhận thấy đây là những tác giả đã ghi đậm dấu ấn trong việc góp phần kiến
tạo nên truyền thống văn hóa đất Bình Định mà bây giờ ta thường gọi là “trời
văn”. Với 20 tác giả trưởng thành trong chiến tranh, giữ một vị trí quan trọng
trong nền văn học tỉnh nhà giai đoạn trước và sau năm 1975 đến nay. Một số nữa
là những gương mặt tiêu biểu trưởng thành sau năm 1975, tiếp nối đầy tự tin của
dòng văn học tỉnh nhà và cả nước. “Các tác giả được giới thiệu là những nhân tố
tích cực, văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh Bình Định, góp một phần quan trọng
trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước và sự nghiệp phát triển kinh
tế - văn hóa - xã hội ở địa phương” - ông Pha nhấn mạnh.
Nguồn: Báo Người Lao Động