Điều cực kỳ tai hại mà tài khoản giả mạo Nguyễn Hiến Lê gieo rắc cho cộng đồng là trộn lẫn những trích đoạn trong tác phẩm của ông với những trích đoạn dạy khôn bá láp, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh sách.


 Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 có một trong những điều khoản nghiêm cấm là “Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài sản mã hóa, tài sản số của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán; giả mạo giấy tờ của cơ quan, tổ chức”.

Cho nên, bây giờ là thời điểm để loại bỏ những tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, mà một ví dụ điển hình là tài khoản Nguyễn Hiến Lê.

Học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) là một gương mặt trí thức lớn của Việt Nam. Ông chỉ có một người con trai duy nhất là Nguyễn Nhật Đức sinh năm 1938. Cho nên tài khoản Facebook hiện nay dùng tên tuổi và hình ảnh của học giả Nguyễn Hiến Lê, đích thị là hành vi xâm phạm bản quyền.

Điều cực kỳ tai hại mà tài khoản giả mạo Nguyễn Hiến Lê gieo rắc cho cộng đồng là trộn lẫn những trích đoạn trong tác phẩm của ông với những trích đoạn dạy khôn bá láp, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh sách.

Học giả Nguyễn Hiến Lê là một nho sĩ, không bao giờ viết những dòng hồ đồ như “Ngủ với lãnh đạo thì được thăng chức, ngủ với đạo diễn thì nổi tiếng, ngủ với ông chủ thì được tăng lương. Nhưng ngủ với công nhân nông thôn thì lại bị bắt”. Và học giả Nguyễn Hiến Lê càng không bao giờ có những câu văn dở hơi như “Họ không quan tâm drama hay dư luận, họ chỉ quan tâm cái gì ra tiền và cái gì không”.

Những kẻ đang giả mạo và trục lợi từ tài khoản Nguyễn Hiến Lê, xin hãy dừng lại. Bởi lẽ, hành vi phạm pháp ấy đang trực tiếp bôi nhọ danh nhân Nguyễn Hiến Lê, gây ra những ngộ nhận tiêu cực cho học giả lừng lẫy bậc nhất nước ta thế kỷ 20.

                                                                       LTN