Nhà báo Tô Đình Tuân xuất bản cuốn sách ‘Dấu ấn 30 năm nghề báo’ để nhìn lại một chặng đường cá nhân gắn bó với lịch sử 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.
Nhà báo Tô Đình Tuân năm nay 51 tuổi. Lấy cột mốc nào
để làm “dấu ấn 30 năm” theo đuổi nghề báo? Ông thổ lộ: “Năm 1995, khi đang là
sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành báo chí và sinh viên năm thứ 2 ngành luật, tôi
đã bắt đầu viết báo. Còn trước đó tôi viết văn và từng đoạt một số giải thưởng
về văn chương nho nhỏ”.
Không chỉ có bằng cử nhân báo chí và cử nhân luật, nhà
báo Tô Đình Tuân còn sở hữu học vị Tiến sĩ Quản trị kinh doanh với luận án “Nghiên
cứu thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt
Nam” bảo vệ thành công tại Trường Đại học Mở TP HCM vào năm 2019.
Hành trình 30 năm đi cùng báo chí cách mạng Việt Nam của
nhà báo Tô Đình Tuân có thể tóm tắt ngắn gọn: 2 năm làm cộng tác viên các báo, 17
năm làm việc ở báo Sài Gòn Giải Phóng, 4 năm phụ trách cổng thông tin điện tử của
Đảng bộ TP.HCM và đảm nhận vai trò Tổng Biên tập báo Người Lao Động từ tháng
9/2018 đến nay.
30 năm viết báo - làm báo, trải qua nhiều vị trí, địa
bàn công tác, trong đó: Gần 17 năm tại Báo Sài Gòn Giải Phóng (1997-2014); hơn
4 năm tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận
Thành ủy TP HCM).
Báo chí luôn có một đặc điểm là phụ thuộc thời sự. Có
những bài báo rất nóng bỏng lúc in ra, nhưng tháng sau thì đã bớt hấp dẫn và
tháng sau nữa thì đã nhạt nhòa. Cho nên, xuất bản một cuốn sách gồm những bài
báo thì đôi khi chỉ thấy tài liệu mà ít thấy tài năng. Cũng may, như nhà báo Tô
Đình Tuân tự tin xác định: “Có những vấn đề đã được chúng tôi nêu ra cách đây
20-30 năm nhưng giờ nhìn lại, vẫn thấy tính thời sự và cần thiết cho cuộc sống
hiện tại và tương lai Từ các hiện tượng biến đổi khí hậu, báo động về tình trạng
phá rừng, khai thác tận diệt thủy - hải sản đến chiến lược dân số cần chú trọng
chất lượng chứ không chỉ là số lượng; các giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân, tạo
động lực phát triển nền kinh tế… Là một công dân - nhà báo, suốt mấy chục năm
qua, tôi cùng các đồng nghiệp của mình luôn trăn trở với thực tế cuộc sống, với
khát khao đóng góp một phần công sức nhỏ bé để xây dựng quê hương, đất nước
ngày càng giàu đẹp”.
Có thể tìm trong “Dấu ấn 30 năm nghề báo” có những
trang viết vẫn còn tính thuyết phục. Ví dụ, bài phỏng vấn đồng chí Phạm Thế Duyệt
giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư thời điểm năm 2000, có đoạn chia sẻ quý
giá: “Trước đây, tham nhũng thường là do từng cá nhân, hoặc nhiều nhất là nhóm
2-3 người câu kết với nhau. Còn bây giờ, tham nhũng đã hình thành các đường
dây, móc nối chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước.
Chúng lợi dụng các sơ hở, mập mờ, thiếu đồng bộ trong chính sách pháp luật và dựa
vào thế lực của một số cán bộ lãnh đạo quan liêu, trình độ quản lý yếu kém, thiếu
trách nhiệm, buông lỏng quản lý để thực hiện các thủ đoạn tham nhũng”
Từ một chàng trai quê nghèo miền Trung, nhà báo Tô
Đình Tuân đã có những thăng tiến vượt trội trong nghề nghiệp để trở thành Tổng
Biên tập báo Người Lao Động. Ngoảnh lại con đường của bản thân, nhà báo Tô Đình
Tuân bày tỏ: “Suốt 30 năm qua, tôi đã không ngừng học tập, học hỏi, tìm tòi,
nghiên cứu và lao động hết mình. Nghề báo không phải là nghề dễ dàng, không chấp
nhận sự hời hợt, giản đơn nếu muốn đạt tới sự thành công”.
Cuốn sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo” dày 400 trang, không
những khắc họa dấu ấn một cá nhân, mà còn phác thảo dấu ấn một giai đoạn báo
chí TP.HCM nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung. Vì vậy, không phải ngẫu
nhiên, giáo sư Huỳnh Như Phương tán thưởng: “Qua cuốn sách này, người đọc nhận
thấy không chỉ bước trưởng thành của một người viết báo có chí hướng mà còn những
đóng góp của một người quản lý báo chí trong điều kiện ngành truyền thông đại
chúng nước ta vừa tiếp thu công nghệ tiên tiến, vừa đối mặt với những thử thách
của kinh tế thị trường. Đọc những bài báo của Tô Đình Tuân cũng là dõi theo
hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, hành trình công tác xã hội
- từ thiện đến những vùng quê xa, hành trình chia sẻ những khó khăn của đồng
bào trong mùa đại dịch. Nhà báo, như vậy, đúng là nhà hoạt động xã hội, người
phát ngôn cho nguyện vọng và mơ ước của nhân dân về một ngày mai tốt đẹp hơn
trên đất nước mình”.
Là nhân chứng thời vàng son của báo in đã dần dần lùi
về dĩ vãng, nhà báo Tô Đình Tuân vẫn lạc quan chọn lựa tương lai báo chí: “Trong
những năm gần đây, báo chí chính thống đối diện không ít thách thức. Cạnh tranh
thông tin ngày càng khốc liệt, nguồn thu giảm mạnh… khiến nhiều cơ quan báo chí
khó khăn. Tuy nhiên “trong nguy có cơ”, “khó ló khôn”. Tái cấu trúc, thực hiện
chuyển đổi số, phát triển thương hiệu tập thể và cá nhân, đổi mới phương thức
quản trị, tăng cường sự phối hợp… là những giải pháp có thể giúp các cơ quan
báo chí phát triển bền vững”.
TUY HÒA