Tại cuộc họp chiều 19-8-2019, Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM đối với ông Mã Diệu Cương, và bầu ông Trần Trọng Dũng thay thế. Trước khi được tín nhiệm vào ghế Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, ông Trần Trọng Dũng từng làm Tổng Biên tập báo Công An TPHCM.





Như vậy, ông Mã Diệu Cương hân hạnh được về vườn sớm 1 năm trước khi hết nhiệm kỳ. Ông Mã Diệu Cương nguyên là Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM. Sau khi nghỉ hưu, ông Mã Diệu Cương chuyển sang Hội Nhà báo TPHCM để làm Chủ tịch đến 2 nhiệm kỳ.

Ông Trần Trọng Dũng sinh năm 1961, vừa nghỉ hưu ở báo Công An TPHCM cách đây không lâu. Ông Trần Trọng Dũng là con trai của ông Trần Trọng Tân - Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Giới truyền thông cứ tưởng phải đến Đại hội Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 thì ông Trần Trọng Dũng mới hùng dũng trúng cử chức danh Chủ tịch Hội, ai dè ông lại ngồi ngay vào ghế Chủ tịch Hội nhanh như vậy! Đúng là hỉ sự, đáng chúc mừng!

                                                   PV