Hôm nay, đông đảo văn nghệ sĩ và người hâm mộ Hà Nội đã tiễn đưa nghệ sĩ Hạc Đính – phu nhân của thi sĩ Trần Huyền Trân (1913-1989), về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghệ sĩ Hạc Đính tên thật Bùi Thị Đính, sinh ngày 9-1-1922, mất ngày 1-3-2019. Sống gần trọn một thế kỷ, nghệ sĩ Hạc Đính không chỉ được công chúng nhớ đến với vai Mai trong tác phẩm “Nửa chừng xuân”, mà bà còn chung vai gánh vác nhiều cơ cực cho cuộc đời thi sĩ Trần Huyền Trân. Bà sinh cho thi sĩ Trần Huyền Trân bốn người con: Trần Kim Bằng, Trần Kim Đính, Trần Kim Diệp và Trần Kim Lan.



Vĩnh biệt nghệ sĩ Hạc Đính, bỗng nhớ mấy câu thơ của thi sĩ Trần Huyền Trân:

Em là tiên nữ trên ngàn
Vui chân đi rắc hoa vàng cho xuân
Anh là du khách dưới trần

Lần xem hoa nở là lần tương tư.